Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng trực chốt

Thứ năm, 05/08/2021 13:16

Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trong chuyến khảo sát đột xuất tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ vào sáng 5-8.

Đại tá Trần Phòng động viên lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia trực chốt.

Từ 18 giờ ngày 31-7, khi Đà Nẵng bắt đầu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cùng với Công an các đơn vị, Công an huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ cũng đã thiết lập hàng loạt các chốt kiểm soát trên khắp địa bàn để quản lý chặt hoạt động lưu thông của người dân. Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng – Trưởng Công an huyện Hòa Vang, đến nay địa bàn huyện đã thiết lập 343 chốt kiểm soát ở hầu hết các thôn xã. Bên cạnh các chốt cứng, lực lượng Công an huyện, xã cũng thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Qua quá trình triển khai, đa số người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành.

Đại tá Trần Phòng yêu cầu phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho các lực lượng tham gia trực chốt.

Trong sáng 5-8, Đại tá Trần Phòng đã kiểm tra các chốt kiểm soát trên địa bàn xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú của huyện Hòa Vang và phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây của quận Cẩm Lệ. Tại các điểm chốt, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương nỗ lực của lực lượng chức năng đã không ngại mưa nắng, đêm hôm thay phiên nhau duy trì hoạt động 24/24. Cùng với việc kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm các quy định, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch chung của thành phố, Đại tá Trần Phòng cũng nhắn nhủ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phải giữ thái độ đúng mực, hòa nhã với người dân. Trường hợp nào chưa nắm rõ các quy định, lực lượng chức năng phải nhẹ nhàng phổ biến để người dân chấp hành nghiêm. Bên cạnh, phải linh động xử lý các tình huống cho hợp tình nhưng cũng đảm bảo đúng quy định.

Đại tá Trần Phòng kiểm tra các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Theo ghi nhận, tại một số điểm chốt vẫn còn thiếu trang thiết bị, đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang đạt chuẩn, kính chống giọt bắn. Đại tá Trần Phòng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết này cho cả lực lượng Công an và các lực lượng phối hợp liên ngành tham gia trực chốt bởi đây là lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao. Ngoài ra, việc trang bị dù, mái che kiên cố, đảm bảo chỗ nghỉ ngơi, ăn uống cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng phải được quan tâm bởi cuộc chiến đẩy lùi đại dịch được dự báo vẫn còn dài. Song song đó, việc kiểm soát, ghi sổ sách từng lượt người dân và phương tiện qua các chốt cũng phải được triển khai cụ thể, rõ ràng để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch.

 Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng động viên lực lượng trực chốt.

Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu, bên cạnh trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, việc lắp đặt dù, mái che kiên cố tại các chốt cũng phải được quan tâm.

Công tác ghi sổ sách cũng phải được triển khai chi tiết, rõ ràng để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch.

Phi Nông